Kết quả tìm kiếm cho "Robot tự hành"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 486
Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 7 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 25/12/2025 tại Hà Nội.
Chỉ sau ba năm ra mắt, ChatGPT đã trở thành hiện tượng toàn cầu, định hình công việc, giáo dục và đời sống.
Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.
Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành đơn vị y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia UV, đặc biệt có ý nghĩa trong lĩnh vực ghép tạng.
Sáng 14/11, tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 11/11, một robot trí tuệ nhân tạo (AI) hình người đầu tiên đã được ra mắt tại Moskva. Đây là sản phẩm của Liên minh Công nghệ Mới gồm 4 công ty hàng đầu chuyên về công nghệ robot của Nga.
Ngày 9/11, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 5, năm 2025.
Các cổ đông của hãng sản xuất xe điện Tesla ngày 6/11 đã bỏ phiếu tán thành gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk nhằm đảm bảo ông tiếp tục lãnh đạo công ty trong giai đoạn phát triển các công nghệ đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.
Bằng cách kết hợp robot với công nghệ in 3D, một nguyên mẫu robot bán tự động mang tên Charlotte có thể cách mạng hóa ngành xây dựng trên Trái Đất. Nhóm nghiên cứu phát triển robot này thậm chí kỳ vọng trong tương lai robot có thể xây nhà trên Mặt Trăng.
“Nhà máy AI” sẽ giúp các doanh nghiệp tại Đức và châu Âu phát triển, huấn luyện và ứng dụng AI trong mọi quy trình sản xuất, từ thiết kế đến tự động hóa bằng robot.
Giữa làn sóng AI toàn cầu, Việt Nam và Hàn Quốc cùng hướng tới việc xây dựng hạ tầng trí tuệ làm bệ phóng cho tăng trưởng bền vững.
Nhân lực chất lượng cao được xem là chìa khóa để mở cánh cửa khoa học-công nghệ (KHCN). Là đất nước hơn 100 triệu dân, Việt Nam có lợi thế về nguồn cung nhân lực dồi dào cho lĩnh vực KHCN. Tuy nhiên, nhiều hạn chế tồn tại đang khiến các doanh nghiệp công nghệ trong nước gặp khó ngay trên sân nhà trong việc tuyển dụng lao động.